Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân:

Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt

14:20 - Thứ Hai, 07/11/2022 Lượt xem: 5153 In bài viết

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn như: Thời tiết khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, đơn vị đóng quân phân tán và cơ động, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao… nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân luôn đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi-quản lý quân nhu tốt”.

Tích cực tăng gia sản xuất

Từ nhiều năm qua, thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi-quản lý quân nhu tốt” cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 161 đã tích cực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất (TGSX). Hằng năm, lữ đoàn xây dựng kế hoạch TGSX cụ thể, sát với tình hình thực tế tại đơn vị. Trung tá Trần Anh Chiến, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn cho biết: “Lữ đoàn đã xây dựng quy hoạch tổng thể khu TGSX tập trung theo mô hình vườn, ao, chuồng, giàn khép kín. Chúng tôi tổ chức TGSX gắn với tiếp phẩm tập trung để phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Khu TGSX tập trung của Lữ đoàn 161 gồm khu vườn trồng rau xanh có diện tích 1.200m2, ao cá có diện tích 800m2 và hơn 200m2 chuồng, trại. Trên mặt ao là hệ thống những giàn bầu, bí xanh đang độ cho thu hoạch. Lữ đoàn đã lựa chọn một số đồng chí có kiến thức, kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm để thành lập tổ TGSX. Tổ TGSX ngoài việc chăm sóc ao cá, chăn nuôi gia súc gia cầm còn có nhiệm vụ nghiên cứu, hướng dẫn các đơn vị về mùa vụ, giống và kỹ thuật chăm sóc các loại rau xanh.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 161 chăm sóc rau xanh tại khu TGSX tập trung.

Đại úy QNCN Nguyễn Văn An, Tổ trưởng tổ TGSX chia sẻ: “Việc TGSX từ lâu đã trở thành thói quen hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ. Mọi người rất phấn khởi vì được sử dụng các sản phẩm sạch lại do chính tay bộ đội làm ra. Hiện nay, chúng tôi luôn đạt và vượt kế hoạch bảo đảm rau xanh phục vụ tại bếp. Trong thời gian cao điểm của dịch Covid-19, chúng tôi đảm bảo được 100% rau xanh”.

Ngoài lượng thịt, cá, rau xanh đưa vào bếp ăn hằng ngày, tổ TGSX còn chủ động dự trữ thịt lợn, gà, rau, củ, quả… sẵn sàng bảo đảm cho các nhiệm vụ đột xuất hay tàu của lữ đoàn xuất phát nhanh thực hiện nhiệm vụ. Các sản phẩm TGSX đưa vào phục vụ bếp ăn có giá thành thấp hơn giá thị trường từ 10 đến 25%, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội. Hằng năm, quân số khỏe của lữ đoàn luôn vượt chỉ tiêu đề ra.

Đẩy mạnh xây dựng ngành quân nhu

Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lữ đoàn đã huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ thuần thục các phương án, tình huống bảo đảm hậu cần sát với thực tiễn các nhiệm vụ như: Chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bảo đảm cho tàu xuất phát nhanh; thực hiện các nhiệm vụ đột xuất… Trung tá Trần Anh Chiến cho biết thêm: “Lữ đoàn luôn chú trọng việc huấn luyện thực hành cho bộ đội các nội dung: Bảo đảm quân nhu cho hành quân dã ngoại; bảo đảm cho tàu thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển… Kết quả huấn luyện hằng năm luôn đạt 100% yêu cầu, trong đó có hơn 75% khá, giỏi”.

Cán bộ, chiến sĩ tích cực cải tạo đất, đẩy mạnh TGSX.

Nhằm duy trì và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội, lữ đoàn thường xuyên huấn luyện công tác chế biến, nấu ăn cho đội ngũ nuôi quân, nhất là chiến sĩ mới, đối tượng chưa được huấn luyện đào tạo về nấu ăn. Cùng với đó, lữ đoàn thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên quân nhu. Đại úy Trần Văn Nghĩa, Trợ lý Quân nhu Lữ đoàn cho biết: “Nhờ sự quan tâm đầu tư của cấp trên, lữ đoàn đã đẩy mạnh việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào sơ chế, chế biến các món ăn phục vụ tại bếp”.

Chủ động trong công tác quản lý quân nhu, lữ đoàn triển khai và duy trì nghiêm hoạt động của hệ thống nhà kho ở từng cấp như: Kho dự trữ SSCĐ; kho thường xuyên; kho dự trữ thực phẩm cho tàu xuất phát nhanh, thực hiện nhiệm vụ đột xuất… Các cơ quan, đơn vị bảo đảm đầy đủ trang bị phòng cháy chữa cháy, xây dựng phương án bảo đảm an toàn kho, thường xuyên luyện tập xử trí các tình huống cháy nổ có thể xảy ra.

Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả Lữ đoàn 161 đã gắn phong trào “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi-quản lý quân nhu tốt” với các phong trào thi đua trong toàn đơn vị tạo sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị VMTD, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo QĐND
Bình luận
Back To Top